Đại hội lần thứ 5 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

(VOV5) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 5 của Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam diễn ra ngày 30/12 tại Hà Nội. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của Liên hiệp trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ tổ quốc.

Đại hội lần thứ 5 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam  - ảnh 1
Chủ tịch UB Trung ương MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Đại hội,



Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Đại hội lần thứ 11 Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định chủ trương đưa đất nước chủ động, tích cực hội nhập quốc tế trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, các thời cơ và thách thức đan xen. Nhiệm vụ đó đang đặt ra những yêu cầu mới đối với tất cả các lĩnh vực công tác, trong đó có đối ngoại nhân dân. Ông Nguyễn Thiện Nhân chỉ rõ: “Hội nghị tập trung thảo luận đề ra các phương hướng, giải pháp hữu hiệu nhằm tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế yếu kém, đóng góp hiệu quả hơn nữa cho công tác đối ngoại nhân dân, góp phần thắng lợi thực hiện nghị quyết của Đảng và chỉ thị của Ban Bí thư. Cùng với đó, cần xuất phát từ nhận thức trong thời kỳ mới, sự hiểu biết lẫn nhau ngày càng sâu sắc hơn, sự đoàn kết, ủng hộ giúp đỡ, hợp tác của bạn bè quốc tế, đó là những điều kiện không thể thiếu, có vai trò quan trong sự nghiệp phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc của nhân dân Việt Nam”.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 5 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tập trung thảo luận những phương hướng lớn cho 5 năm tới với tầm nhìn dài hạn hơn, trong đó tập trung vào những giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại: củng cố, mở rộng, phát triển theo chiều sâu mạng lưới bạn bè và đối tác quốc tế; tích cực tham gia các thiết chế đa phương quan trọng; Tăng cường và nâng cao hiệu quả hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có hoạt động tại Việt Nam; Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, thông tin đối ngoại; Củng cố và phát triển tổ chức Liên hiệp vững mạnh./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác