Gặp gỡ trí thức kiều bào ngành khoa học – công nghệ dịp đầu năm

(VOV5) - Các đại biểu đã đánh giá về vai trò, khả năng đóng góp của các chuyên gia trí thức kiều bào đối với sự nghiệp phát triển ngành khoa học – công nghệ Việt Nam.


Gặp gỡ trí thức kiều bào ngành khoa học – công nghệ dịp đầu năm - ảnh 1
Quang cảnh buổi gặp gỡ giữa trí thức kiều bào với Bộ trưởng. Ảnh: khoahocphattrien.vn


Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài ngày 16/2 phối hợp tổ chức diễn đàn gặp gỡ chuyên gia trí thức kiều bào xuân Bính Thân với chủ đề “Kết nối và đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2016”.

Tham dự diễn đàn có 80 đại biểu là các chuyên gia trí thức kiều bào trong nước và đại diện lãnh đạo các bộ ngành liên quan. Trong khuôn khổ diễn đàn, các chuyên gia trí thức kiều bào được cung cấp những thông tin tổng quan về tình hình phát triển, chủ trương, chính sách mới của Việt Nam đối với lĩnh vực khoa học – công nghệ; các chương trình, dự án phát triển khoa học – công nghệ và nhu cầu, lĩnh vực cần huy động trong thời gian tới.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã đánh giá về vai trò, khả năng đóng góp của các chuyên gia trí thức kiều bào đối với sự nghiệp phát triển ngành khoa học – công nghệ Việt Nam, đồng thời đưa ra nhiều đề xuất về chủ trương, chính sách cụ thể nhằm thu hút rộng rãi và phát huy hiệu quả nguồn chất xám của cộng đồng các chuyên gia trí thức kiều bào đối với sự phát triển của khoa học – công nghệ nói riêng và sự đổi mới, sáng tạo của đất nước nói chung.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác