Hội nghị giao ban về vấn đề liên kết vùng giữa 3 vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ

(VOV5) - Ngày 14/9, tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Hội nghị giao ban  kiểm điểm việc thực hiện Quy định 96 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, quan hệ công tác của các Ban chỉ đạo và trao đổi thảo luận về vấn đề liên kết vùng.

Hội nghị giao ban về vấn đề liên kết vùng giữa 3 vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ - ảnh 1
Các đại biểu tham dự hội nghị (Ảnh: SGGP Online)


Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận tập trung về vấn đề liên kết vùng giữa 3 vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và ngay giữa các địa phương trong từng vùng. Thời gian qua việc thực hiên liên kết vùng đã được các địa phương quan tâm và đổi mới, tuy nhiên vẫn chưa tạo được sự cộng hưởng để các lợi thế được phát huy tốt nhất; quy hoạch, kế hoạch, các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển, liên kết vùng chưa đồng bộ, chưa thống nhất để đạt hiệu quả cao trong phát triển kinh tế - xã hội của vùng.


Các đại biểu nhấn mạnh để việc liên kết thực sự đem lại hiệu quả, các Ban chỉ đạo vùng phải đóng vai trò quan trọng trong việc tư vấn cho địa phương thấy được lợi ích đem lại chung cho vùng, việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững và là cơ sở quan trọng đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa toàn vùng, xứng tầm với tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương. 

Hội nghị giao ban về vấn đề liên kết vùng giữa 3 vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ - ảnh 2
Để việc liên kết thực sự đem lại hiệu quả, các Ban chỉ đạo vùng phải đóng vai trò quan trọng trong việc tư vấn cho địa phương thấy được lợi ích đem lại chung cho vùng
(Ảnh minh họa - SGGP Online)

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban chỉ đạo Tây Bắc, đề nghị: “Các ban, ngành tiếp tục nghiên cứu đề xuất cơ chế liên kết các địa phương trong vùng và liên kết vùng, nhất là những vùng kinh tế trọng điểm; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các đề án khoa học và công nghệ cho vùng nhất là sản xuất nông lâm nghiệp gắn với công nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai. Bên cạnh đó, phải có sự phối hợp, giải quyết vấn đề dân du cư tự do tại vùng Tây Bắc và Tây Nguyên  để đảm bảo an ninh - chính trị - xã hội ở 3 vùng”.


Để làm tốt hơn nữa vai trò trong thực hiện các chính sách, chủ trương của trung ương tại địa bàn quản lý, thời gian tới các Ban chỉ đạo cần tiếp tục nghiên cứu đề xuất cơ chế liên kết giữa các địa phương trong vùng và liên kết vùng nhất là vùng kinh tế trọng điểm, tăng cường rà soát triển khai thực hiện các quy hoạch tổng thể về phát triển kinh tế xã hội của từng vùng, miền./.

Phản hồi

Các tin/bài khác