Lễ công bố các doanh nghiệp đạt Thương hiệu Quốc gia lần thứ 5

(VOV5)- Các doanh nghiệp cần nâng cao vị thế tiên phong trên thị trường trong và ngoài nước.


Lễ công bố các doanh nghiệp đạt Thương hiệu Quốc gia lần thứ 5 - ảnh 1
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và Bộ trưởng ​Công Thương trao chứng nhận cho doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia 2016. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã nhấn mạnh như vậy trong buổi lễ công bố các doanh nghiệp đạt Thương hiệu Quốc gia lần thứ 5, tổ chức tối 30/11, tại Hà Nội. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình khẳng định những thành tựu mà các doanh nghiệp Thương hiệu Quốc gia đạt được là nền tảng quan trọng cho sự phát triển kinh tế của đất nước trong những năm tới đây. Kỳ vọng vào bản lĩnh và năng lực của các doanh nghiệp Thương hiệu Quốc gia, Phó Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục theo đuổi giá trị của chương trình là: “Chất lượng – Đổi mới - Sáng tạo – Năng lực tiên phong”, xứng đáng với Thương hiệu mà Nhà nước và Chính phủ đã trao , đồng thời, xứng đáng với niềm tin của người tiêu dùng đối với các sản phẩm, dịch vụ mang thương hiệu Việt Nam.


Hơn 1.500 doanh nghiệp tham gia, hội đồng chọn ra 88 doanh nghiệp đạt Thương hiệu Quốc gia. Trong số đó, có tới 70 doanh nghiệp đạt doanh thu từ 1.000 tỷ đồng trở lên, 26 doanh nghiệp doanh thu 5.000 tỷ đồng trở lên.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác