Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi sẽ hướng ưu tiên hơn đến người nghèo

(VOV5) - Luật bảo hiểm y tế (sửa đồi) dự kiến sẽ được thông qua tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 13 trong tháng này, trong đó có nhiều điểm sửa đổi hướng ưu tiên cho người nghèo. Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trong chương trình “Dân hỏi Bộ trưởng trả lời” trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam ngày 22/6.


Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi sẽ hướng ưu tiên hơn đến người nghèo - ảnh 1
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến


Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, khi tham mưu để xây dựng Luật Bổ sung điều chỉnh Bảo hiểm lần này, Bộ Y tế luôn đặt quyền lợi của nhân dân, đặc biệt là của người nghèo lên trên. Do vậy, có nhiều điều chỉnh thiết thực hơn cho đối tượng này. Theo Bộ trưởng: "Về mức hưởng thì lần này có thay đổi rõ rệt, thứ nhất là đối với người nghèo và các người có công như: Cha, mẹ, vợ, con của liệt sĩ thì từ chỗ là phải đồng chi trả, đối với nghèo 5% thì hiện nay không phải chi trả. Thứ hai, đối với các đối tượng cận nghèo, thì trước là phải đồng chi trả 20% thì hiện nay giảm xuống còn 5%. Đổi mới thứ 3 nữa là mở thông các tuyến khám chữa bệnh. Người dân được có quyền khám chữa bệnh từ 1/1/2016, đặc biệt là đối với các hộ nghèo và các hộ sống ở vùng hải đảo và vùng đặc biệt khó khăn, thì mở thông từ tuyến xã lên đến huyện, tỉnh, Trung ương và được thanh toán hoàn toàn".


Bà Nguyễn Thị Kim Tiến cũng khẳng định Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi lần này cũng giảm các thủ tục hành chính, đặc biệt ở khoa khám bệnh, để người bệnh bớt các thủ tục phiền hà, cũng thu hút người tham gia bảo hiểm y tế nhiều hơn./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác