Năm 2017, ngành Văn hóa, Thể thao, Du lịch nỗ lực sáng tạo để chinh phục những đỉnh cao mới

(VOV5) - Với thể thao thành tích cao, Đội tuyển Việt Nam phải cố gắng giành thành tích cao nhất và nằm trong tốp dẫn đầu các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Năm 2017, ngành Văn hóa, Thể thao, Du lịch nỗ lực sáng tạo để chinh phục những đỉnh cao mới  - ảnh 1
Hoàng Xuân Vinh trên bục chiến thắng sau tấm huy chương Vàng 10m súng ngắn hơi, xác lập kỷ lục mới tại Olympic Rio 2016. (Nguồn: Reuters)

Năm 2016 là năm tạo dấu ấn của ngành văn hóa, thể thao và du lịch, đặc biệt là những thành công, kỷ lục ấn tượng ở lĩnh vực thể thao, du lịch. 

Nhân dịp năm mới Đinh Dậu, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định trong năm 2017, ngành văn hóa, thể thao, du lịch nỗ lực, sáng tạo hơn nữa để chinh phục những đỉnh cao, kỷ lục mới. 

Cụ thể, với thể thao thành tích cao, mục tiêu Việt Nam đặt ra là hướng tới SEA Games diễn ra tại Malaysia vào tháng 8/2017. Đội tuyển Việt Nam phải cố gắng giành thành tích cao nhất và nằm trong tốp dẫn đầu các nước trong khu vực Đông Nam Á. 

Trong lĩnh vực du lịch, việc tổ chức các lễ hội cần đảm bảo gắn với bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa, di tích. Đồng thời, tổ chức lễ hội cũng phải gắn với phát triển du lịch, thu hút nhiều khách du lịch, tăng thêm nguồn thu cho địa phương, đất nước. Mục đích của tổ chức lễ hội là bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của di tích, di sản nhưng đồng thời cũng là thu hút du khách để góp phần phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

Ngành Văn hóa, Thể thao, Du lịch tiếp tục cải thiện những chính sách thúc đẩy du lịch như về visa, thủ tục, hàng không, các thủ tục khác. 

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tin tưởng với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, ngành du lịch sẽ thực sự chuyển mình, phát triển lên tầm cao mới, hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2020, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác