Phát động giải thưởng Công nghệ thông tin - Truyền thông ASEAN 2015

(VOV5)- Sáng 9/4, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông họp báo chính thức phát động giải thưởng Công nghệ thông tin - Truyền thông Đông Nam Á năm (ASEAN ICT Awards - AICTA). 


Đây là giải thưởng uy tín, được tổ chức thường niên trong khu vực ASEAN với sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp từ 10 nước thành viên ASEAN. Thông tin về giải thưởng có tại website http://www.aseanictaward.com.  


Theo Ban tổ chức, giải thưởng AICTA năm 2015 gồm 6 hạng mục, mỗi hạng mục có các giải thưởng (vàng, bạc, đồng) gồm: giải thưởng cho khu vực nhà nước; giải thưởng cho khu vực tư nhân; giải thưởng về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; giải thưởng về nội dung số; giải thưởng cho doanh nghiệp mới thành lập; giải thưởng về Nghiên cứu và phát triển. Lễ trao giải AICTA năm 2015 sẽ được tổ chức trong chương trình hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và công nghệ thông tin - TELMIN 2015 vào tháng 11/2015 tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng cho biết: “Giải thưởng Công nghệ thông tin - Truyền thông Đông Nam Á có từ năm 2012. Việt Nam đã đạt được 3 giải thưởng. Chúng ta tham gia với tinh thần yêu nước, thể hiện lòng tự hào dân tộc và cho các bạn ASEAN thấy là chúng ta không thua kém họ trong lĩnh vực công nghệ thông tin truyền thông. Đó cũng là đóng góp vào thành công cho hội nghị Bộ trưởng Bộ thông tin truyền thông ASEAN.”



 Phát động giải thưởng Công nghệ thông tin - Truyền thông ASEAN 2015  - ảnh 1
Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Nguyễn Thành Hưng trao Bằng khen của Bộ cho các DN.


Cũng tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Nguyễn Thành Hưng trao Bằng khen của Bộ Thông tin và truyền thông cho Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT-IS và Công ty Cổ phần Công nghệ An ninh không gian mạng Việt Nam - VNCS do có nhiều thành tích tham gia tại các kỳ giải thưởng AICTA trước đây./. 

Phản hồi

Các tin/bài khác