Phát huy truyền thống, năng động sáng tạo, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh phát triển

(VOV5)- Sáng nay (2/7), Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức mang tên Thành phố Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2016).

Phát huy truyền thống, năng động sáng tạo, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh phát triển - ảnh 1
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Q.M/vnexpress


Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: 40 năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh luôn phát huy truyền thống anh hùng, cùng đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt lên nhiều khó khăn thách thức, với tư duy mới, cách làm mới, phù hợp thực tiễn, đạt nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực. Thành phố Hồ Chí Minh hiện là đô thị đặc biệt, là trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa – xã hội, có sức thu hút và lan tỏa vùng trọng điểm phía Nam.

Phát huy truyền thống, năng động sáng tạo, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh phát triển - ảnh 2
Quảng trường phố đi bộ Nguyễn Huệ. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)


Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các ban ngành, địa phương hỗ trợ, tạo điều kiện cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, phát huy những tiềm lực của mình để xứng đáng là Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh thành phố cần phát huy truyền thống anh hùng, năng động sáng tạo trong mọi thời kỳ, năng động, đột phá hơn nữa để xây dựng thành phố: “Thành phố phải đi đầu trong quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa, nền tảng của xã hội. Đảng và nhân dân luôn dõi theo từng bước đi lên của thành phố, trân trọng những thành tích xuất sắc, chia sẻ với những trăn trở, khó khăn và luôn mong muốn Thành phố Hồ Chí Minh phát triển mạnh mẽ hơn nữa.”


Trong diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng nêu rõ 40 năm qua, từ một thành phố với quy mô kinh tế ước hơn 2,5 tỷ đồng, nay đạt hơn 957 ngàn tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người của người dân thành phố đến hết năm 2015 đạt trên 5.500 USD/năm. Phấn đấu đến năm 2020, Thành phố Hồ Chí Minh phải “trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á”. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác