Phổ biến Hiến pháp cho chức sắc, nhà tu hành tôn giáo

(VOV5) - Sáng 13/1, tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức hội nghị “Giới thiệu Hiến pháp 2013 cho chức sắc, nhà tu hành tôn giáo” ở các tỉnh, thành phía Nam.


Tại hội nghị, gần 100 chức sắc, nhà tu hành nghe giới thiệu những nội dung cơ bản nhất của Hiến pháp năm 2013 vừa được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/1/2014. Bản Hiến pháp này được xây dựng trong không khí dân chủ, tập trung trí tuệ toàn dân với hơn 26 triệu lượt người góp ý, thể hiện sự nhất trí cao giữa ý Đảng lòng dân.

Phổ biến Hiến pháp cho chức sắc, nhà tu hành tôn giáo - ảnh 1
Hội nghị góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 được đông đảo các chức sắc tôn giáo tham gia. Ảnh: baobacninh.com


Hiến pháp có nhiều điểm mới, quan trọng. Tư tưởng đề cao nhân dân, khẳng định nhân dân là chủ thể của “Quyền lập hiến” được thể hiện xuyên suốt, nhất quán trong toàn bộ Hiến pháp. Lần đầu tiên trong Hiến pháp có phân biệt rõ quyền con người và quyền công dân, đồng thời hai quyền này được nhà nước “công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm”. Hiến pháp cũng hiến định các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật và nhà nước tôn trọng, bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng. Các chức sắc, nhà tu hành đánh giá cao nội dung của Hiến pháp 2013 và sẽ tập trung nghiên cứu thêm để có thể truyền đạt hết những nội dung cơ bản, tư tưởng, tinh thần của bản Hiến pháp đến với tín đồ các tôn giáo.

Phản hồi

Các tin/bài khác