Tôn vinh các nhà khoa học và các công trình khoa học xuất sắc

(VOV5)- Các sản phẩm được trao thưởng lần này cho thấy có sự gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu với thực tiễn, thể hiện trình độ và hàm lượng khoa học cao, đạt đến chuẩn mực quốc tế.

Tôn vinh các nhà khoa học và các công trình khoa học xuất sắc  - ảnh 1
Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ Nguyễn Đại Dương phát biểu tại chương trình - Ảnh:Quốc Toản/vnu.edu.vn


Ngày 17/5, trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5), Đại học Quốc gia Hà Nội trao tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2011-2015 cho 10 cụm công trình khoa học và công nghệ; đồng thời, tặng Bằng khen cho các nhà khoa học có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ năm 2016.


Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội được trao cho 10 công trình gồm: Sự phát triển nghĩa từ vựng tiếng Việt từ 1945 đến 2005; Lịch sử và Văn hóa Việt Nam; Hoạt động đối ngoại trên đất Thăng Long – Hà Nội; Chính sách tôn giáo và Nhà nước pháp quyền; Quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại của Việt Nam; Thanh niên và lối sống của thanh niên Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế; Chế tạo và nghiên cứu vật liệu, linh kiện tổ hợp hữu cơ ứng dụng trong vi phân tích y - sinh và môi trường; Phát triển và ứng dụng các hệ thiết bị điện di mao quản trong phân tích, quan trắc môi trường nước tại Việt Nam; Xây dựng và phân tích hệ gene người Việt; Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo vi mạch mã hóa tín hiệu Video VENGME H.264/AVC. 



Đây là các công trình, cụm công trình khoa học và công nghệ xuất sắc, có tầm vóc khoa học và ý nghĩa thực tiễn cao. Các sản phẩm được trao thưởng lần này cho thấy có sự gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu với thực tiễn, thể hiện trình độ và hàm lượng khoa học cao, đạt đến chuẩn mực quốc tế. 

Phản hồi

Các tin/bài khác