Trao giải Cuộc thi sáng chế năm 2013

(VOV5) - Giải nhất trị giá 100 triệu đồng được trao cho sáng chế Máy gặt đập lúa của nhà sáng chế Phạm Hoàng Thắng.


Trong buổi lễ diễn ra tối 9/11, tại thành phố Hồ Chí Minh, giải nhất trị giá 100 triệu đồng được trao cho sáng chế Máy gặt đập lúa của nhà sáng chế Phạm Hoàng Thắng. Giải nhì thuộc về sáng chế Hệ thống xử lý phân tán nước thải sinh hoạt của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thoát nước và Phát triển đô thị Bà Rịa- Vũng Tàu và giải ba là sáng chế Vòng bi cổ xe máy của nhà sáng chế Nguyễn Vĩnh Sơn.  Anh Phạm Hoàng Thắng, nhà sáng chế đoạt giải nhất, cho biết     Việc đưa máy móc vào nông nghiệp, cơ giới hóa nông nghiệp rất là cần thiết để giúp cho người nông dân giảm đi thất thoát khi thu hoạch, do đó tôi nghĩ đến giải pháp máy gặt đập để giúp bà con vượt qua những khó khăn đó.



Trao giải Cuộc thi sáng chế năm 2013 - ảnh 1
Cuộc thi sáng chế năm 2013 đã nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng, các nhà sáng chế, sáng tạo


Qua gần 3 tháng phát động cuộc thi, đã có 145 giải pháp kỹ thuật của các cá nhân, tổ chức ở khắp các tỉnh thành phía Nam tham gia. Trong đó, có nhiều sáng chế, sáng tạo và giải pháp kỹ thuật mang tính ứng dụng cao, góp phần thiết thực vào hoạt động sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội, an ninh và quốc phòng.

Cuộc thi sáng chế năm 2013 do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Tổng cục Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO) và Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) tổ chức.


Phản hồi

Các tin/bài khác