Triển lãm ảnh “Biển đảo Việt Nam: Đẹp và thanh bình”

(VOV5) - Gần 200 bức ảnh được trưng bày tại triển lãm lần này là những tư liệu quý, tiêu biểu nói về lịch sử, chủ quyền biển đảo cũng như tiềm lực kinh tế, văn hóa và những nét đẹp yên bình của biển đảo Việt Nam. 

Triển lãm ảnh “Biển đảo Việt Nam: Đẹp và thanh bình” - ảnh 1
Bình minh trên biển (Ảnh minh họa. Nguồn: VietnamHeritage)

Triển lãm do Bảo tàng Chứng tích chiến tranh phối hợp với Trung tâm Ảnh Thông tấn xã Việt Nam tổ chức, khai mạc sáng nay (11/12) tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Gần 200 bức ảnh được trưng bày tại triển lãm lần này là những tư liệu quý, tiêu biểu nói về lịch sử, chủ quyền biển đảo cũng như tiềm lực kinh tế, văn hóa và những nét đẹp yên bình của biển đảo Việt Nam. 

Đây là triển lãm chuyên đề góp phần khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa, kinh tế của biển đảo Việt Nam cũng như vai trò của biển đảo trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. 

Bên cạnh việc giới thiệu đến công chúng những hình ảnh đẹp về biển đảo quê hương, trong suốt thời gian diễn ra triển lãm, từ nay đến ngày 11/4/2016, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh còn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, tuyên truyền khác như: tổ chức thi vẽ tranh thiếu nhi với chủ đề “Xuân về trên biển đảo”, giao lưu văn nghệ “Ba thế hệ hướng về biển đảo”... 

Bà Huỳnh Ngọc Vân, Giám đốc Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, cho biết: “Chúng tôi muốn thể hiện rằng chúng ta đã xác lập chủ quyền biển đảo Việt Nam hàng ngàn năm bằng con đường hòa bình. Chúng ta đã phát triển kinh tế, văn hóa biển cũng bằng con đường hòa bình và trong tương lai, chúng ta cũng sẽ gìn giữ chủ quyền biển đảo, gìn giữ tất cả vẽ đẹp thiên nhiên và văn hóa biển bằng con đường hòa bình”.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác