Việt Nam tham gia tích cực vào ứng phó biến đổi khí hậu

(VOV5) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có bài phát biểu quan trọng,  nêu rõ những cam kết rất mạnh mẽ của Việt Nam trong việc chung tay cùng với cộng đồng quốc tế chống biến đổi khí hậu.

Diễn đàn hợp tác hạt nhân Châu Á (FCNA) lần thứ 16 đã diễn ra trong hai ngày 7-8/12, tại Thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Diễn đàn do Ủy ban năng lượng nguyên tử Nhật Bản và Văn phòng Nội các Nhật Bản phối hợp tổ chức với sự tham gia của 12 thành viên gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Philippin, Ôxtrâylia, Inđônêxia, Bănglađet, Cadắcxtan, Hàn Quốc, Malaixia, Mông Cổ.  Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Chu Ngọc Anh làm Trưởng đoàn đã tham gia Diễn đàn.


Việt Nam tham gia tích cực vào ứng phó biến đổi khí hậu - ảnh 1


Tại Diễn đàn, Ông Chu Ngọc Anh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam nêu bật vai trò của Việt Nam trong Diễn đàn, khẳng định Việt Nam tham gia đầy đủ và tích cực với một lần chủ trì Diễn đàn vào năm 2004, chủ động thực hiện các dự án liên quan tới biển đổi khí hậu và hạt nhân. Qua các Diễn đàn, Việt Nam nhận được sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan năng lượng hạt nhân Nhật Bản, các nước thành viên tham gia. Tại Hội nghị này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có bài phát biểu quan trọng, nêu rõ những quan điểm của Việt Nam đối với cuộc chiến chống lại vấn đề biến đổi khí hậu, nêu rõ những cam kết rất mạnh mẽ của Việt Nam trong việc chung tay cùng với cộng đồng quốc tế chống biến đổi khí hậu, mặc dù Việt Nam còn hạn chế về mặt tài chính, nhưng đã rất cố gắng để đóng góp một phần tài chính vào quỹ chung bảo vệ môi trường cũng như chống biến đổi khí hậu.


Việt Nam tham gia tích cực vào ứng phó biến đổi khí hậu - ảnh 2
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh (đứng giữa)


Diễn đàn lần này với chủ đề Biến đổi khí hậu nhưng góp phần vào nâng cao mức sống của người dân là nội dung quan trọng mở ra cơ hội hợp tác, nghiên cứu, thực hiện các dự án giữa các nước thành viên phục vụ cho công cuộc phát triển sắp tới của nỗi nước, đặc biệt là ứng dụng công nghệ hạt nhân vào phục vụ công tác ứng phó với biển đổi khí hậu.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác