Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ chúc mừng đồng bào Khmer tỉnh Hậu Giang nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây

(VOV5) - Thượng tọa Lý Vệ, Hội trưởng Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Hậu Giang, cho biết đồng bào Khmer tỉnh Hậu Giang sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.


Nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây 2016 của đồng bào Khmer Nam Bộ, ngày 7/4, Đoàn cán bộ Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ và tỉnh Hậu Giang đến thăm, chúc mừng, tặng quà một số điểm nhà chùa, cán bộ hưu trí, hộ dân tộc Khmer nghèo trên địa bàn tỉnh.

Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ chúc mừng đồng bào Khmer tỉnh Hậu Giang nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây  - ảnh 1
Ông Võ Trọng Hữu chúc mừng các nhà sư tại chùa Sa Sauan Răng Sây tại phường 4, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Ảnh: TTXVN


Tại các nơi đến thăm, Đoàn mong đồng bào tiếp tục phát huy những thành tựu, kinh nghiệm đã đạt được, tích cực tăng gia sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, đoàn kết các dân tộc chung sức phát triển kinh tế, xã hội địa phương nói riêng và khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Thượng tọa Lý Vệ, Hội trưởng Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Hậu Giang, cho biết đồng bào Khmer tỉnh Hậu Giang sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động để đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác