Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tiếp Đại sứ Liên bang Nga và Tổng lãnh sự Trung Quốc

(VOV5) - Hai bên cũng cho rằng quan hệ hữu nghị và hợp tác đầu tư Việt Nam – Liên bang Nga đang phát triển tốt đẹp dựa trên 3 trụ cột chính

Tại buổi tiếp Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin V.Vnukov, ngày 30/11, Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng Liên bang Nga nhân kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga mới đây và khẳng định: Không có cuộc cách mạng Tháng 10 Nga sẽ không có những thành công to lớn của cách mạng Việt Nam.

Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tiếp Đại sứ Liên bang Nga và Tổng lãnh sự Trung Quốc - ảnh 1 Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân tiếp ông Trần Đức Hải-Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TPHCM. Ảnh: voh.com.vn

Hai bên cũng cho rằng quan hệ hữu nghị và hợp tác đầu tư Việt Nam – Liên bang Nga đang phát triển tốt đẹp dựa trên 3 trụ cột chính là: Quan hệ Đối tác chiến lược lâu đời; có nhiều người Việt Nam từng học tập, nghiên cứu tại Nga, biết tiếng Nga, văn hóa Nga; và Nga là nước có nền công nghiệp tiên tiến. Về phần mình, Đại sứ Konstantin V. Vnukov cho biết phía Nga mong muốn đón nhiều nhà đầu tư Việt Nam, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh đến đầu tư kinh doanh tại Nga; đồng thời mong muốn lãnh đạo thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà dầu tư Nga làm ăn tại thành phố Hồ Chí Minh

Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tiếp Đại sứ Liên bang Nga và Tổng lãnh sự Trung Quốc - ảnh 2Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân tiếp ông Vnukov Konstantin Vasilievich, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam. Ảnh: voh.com.vn 

Cùng ngày, Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân tiếp ông Trần Đức Hải, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh, Tại đây, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng hai nước có nhiều điều kiện để tăng cường hơn nữa hợp tác đầu tư, phát triển thương mại. Do đó, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hai bên xem xét tìm hiểu cơ hội hợp tác để tăng cường xúc tiến đầu tư. Về phía Trung Quốc, ông Trần Đức Hải mong muốn thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư kinh doanh tại thành phố.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác