Đại biểu dân cử với chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và dân số - phát triển

(VOV5) -  Đó là chủ đề hội thảo do Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội và Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA) phối hợp tổ chức ngày 20/6 tại Thành phố Hồ Chí Minh.


Hội thảo nhằm cung cấp thông tin cho các đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam mới trúng cử trong cuộc bầu cử vừa qua về thực trạng và định hướng, giải pháp chuẩn bị về chính sách pháp luật trong các lĩnh vực bình đẳng giới, dân số - phát triển.


Đại biểu dân cử với chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và dân số - phát triển  - ảnh 1
Ảnh minh họa: Shutterstock


Các ý kiến tại hội thảo cho rằng để hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về bình đẳng giới, ngoài việc sửa đổi, hoàn thiện các quy định trong Luật Bình đẳng giới, các bộ luật chuyên ngành cũng cần được điều chỉnh, sửa đổi bổ sung đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và toàn diện của cả hệ thống chính sách, pháp luật về bình đẳng giới.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác