Dâng hương tưởng niệm danh tướng Yết Kiêu và khai hội đền Quát 2018

(VOV5) - Ngày 2/3, tại Khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia đền Quát, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc (Hải Dương) diễn ra Lễ dâng hương tưởng niệm danh tướng Yết Kiêu và Khai hội đền Quát năm 2018.

Đền Quát thờ Yết Kiêu, một danh tướng nhà Trần, tùy tướng của Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn. Theo sử sách, ông đã nhiều lần đục thủng thuyền giặc Nguyên Mông, góp phần làm nên chiến thắng lẫy lừng trong lịch sử và được phong là “Trần triều Hữu tướng Đệ nhất bộ, đô soái thủy quân, tước hầu”.

Đền Quát đã trải qua hơn 700 năm lịch sử, được trùng tu, tôn tạo nhiều lần. Lễ hội đền Quát diễn ra vào Rằm tháng Giêng và Rằm tháng Tám hàng năm. Trong khuôn khổ lễ hội, bên cạnh các nghi lễ truyền thống như tế, rước còn có các hoạt động như: biểu diễn múa lân rồng, hát văn, quan họ, bơi chải, cờ người, cờ tướng... thể hiện tinh thần thượng võ cao đẹp của dân tộc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác