Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, các chức danh đứng đầu cơ quan tư pháp

(VOV5) - Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIV, sáng 27/7, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu và tiến hành bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, bằng hình thức bỏ phiếu kín. 

Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, các chức danh đứng đầu cơ quan tư pháp - ảnh 1


Căn cứ kết quả Kỳ họp, với 97,57% đại biểu tán thành, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh đã được Quốc hội bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021. Với 96,36% đại biểu tán thành, ông Nguyễn Hòa Bình đã được Quốc hội bầu giữ chức danh Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2016-2021. Với 94,33% đại biểu tán thành, Quốc hội bầu giữ chức Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đối với ông Lê Minh Trí nhiệm kỳ 2016-2021. 


Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, các chức danh đứng đầu cơ quan tư pháp - ảnh 2
Quốc hội đã bầu bà Đặng Thị Ngọc Thịnh giữ chức vụ Phó chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021 (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, các chức danh đứng đầu cơ quan tư pháp - ảnh 3
Quốc hội đã bầu ông Lê Minh Trí giữ chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2016-2021 (Ảnh: TTXVN)


Cũng sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày Tờ trình về cơ cấu chính phủ. Ủy ban Pháp luật của Quốc hội báo cáo tán thành với Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu, số lượng của Chính phủ nhiệm kỳ mới với 27 thành viên, gồm: Thủ tướng Chính phủ, 5 Phó thủ tướng Chính phủ và 21 Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; Trong đó có 1 Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Cơ cấu này được kế thừa từ các nhiệm kỳ Chính phủ trước đây, phù hợp với Nghị quyết của Quốc hội.


Buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2017; biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ; và nghe Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.


Cũng trong chiều nay, Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội phê chuẩn, đề nghị bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ gồm: ông Trương Hòa Bình; ông Vương Đình Huệ; ông Vũ Đức Đam; ông Trịnh Đình Dũng và ông Phạm Bình Minh.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác