Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh hợp tác với Australia trong lĩnh vực nông nghiệp

(VOV5) - Thành phố Hồ Chí Minh và Australia có nhiều tiềm năng để đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao và chăn nuôi bò thịt, bò sữa.

Đây là phát biểu của ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh tại buổi làm việc với bà Anne Ruston, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Australia, ngày 23/08.

Ông Nguyễn Thành Phong cho biết thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng Khu nông nghiệp công nghệ cao và Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học nhằm phục vụ nhu cầu phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững.

Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp và đời sống của nông dân trên địa bàn vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, thành phố mong muốn Australia chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ nhằm hỗ trợ cho việc nâng cao năng suất và chất lượng nông sản; đặc biệt là vấn đề nâng cao hiệu quả chăn nuôi bò thịt, bò sữa. Đồng thời, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cũng hy vọng thời gian tới, Australia tạo điều kiện thuận lợi để các mặt hàng nông sản của thành phố nói riêng, Việt Nam nói chung có thể tiếp cận được thị trường Australia, mang lại hiệu quả thiết thực cho cả hai quốc gia.

Phản hồi

Các tin/bài khác