Thủ tướng Campuchia đánh giá cao vai trò của Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia

(VOV5) - Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh bên cạnh hoạt động ngoại giao nhà nước, hoạt động ngoại giao nhân dân đã đóng vai trò cầu nối quan trọng.


Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen chiều 9/7 tiếp Đoàn đại biểu Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia do ông Vũ Vương Việt, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội dẫn đầu, đang ở thăm và làm việc tại Campuchia từ ngày 8-12/7. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Hun Sen chúc mừng những thành công trong hoạt động hợp tác giữa Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia và Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam trong thời gian qua, góp phần tích cực nâng cao sự hiểu biết và tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước. Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh bên cạnh hoạt động ngoại giao nhà nước, hoạt động ngoại giao nhân dân đã đóng vai trò cầu nối quan trọng, vận động và thúc đẩy các hoạt động hữu nghị và hợp tác, giao lưu kinh tế, văn hóa, khoa học-kỹ thuật giữa hai bên; góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia.


Thủ tướng Campuchia đánh giá cao vai trò của Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia  - ảnh 1
Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Ảnh: AFP/ TTXVN


 
Phó Chủ tịch Thường trực Vũ Vương Việt khẳng định Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia sẽ làm hết sức mình nhằm phát triển mối quan hệ giữa nhân dân hai nước, góp phần vun đắp tình hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, hai dân tộc ngày càng bền vững.


Sáng cùng ngày, Đoàn đã đến viếng và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Quân tình nguyện Việt Nam tại Phnom Penh và có buổi hội đàm với Đoàn lãnh đạo Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam do bà Men Som On, Phó Thủ tướng Campuchia, Chủ tịch Hội dẫn đầu. Đoàn cũng đã có buổi làm việc với Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC), bàn thảo phương hướng thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế thương mại và đầu tư giữa các doanh nghiệp và địa phương hai nước.

 



Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác