Tổng thống Mỹ phê chuẩn thỏa thuận hạt nhân dân sự với Việt Nam

(VOV5) - Sáng nay (theo giờ Hà Nội), Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phê chuẩn thỏa thuận hạt nhân dân sự với Việt Nam hay còn gọi là “Hiệp định 123”, mở đường cho các công ty Mỹ bán lò phản ứng hạt nhân cho Việt Nam.


Tổng thống Mỹ phê chuẩn thỏa thuận hạt nhân dân sự với Việt Nam - ảnh 1
Bộ trưởng Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ký tắt Hiệp định Cung cấp hạt nhân dân sự tại Brunei (Ảnh: Thanhnien.com.vn)



Theo thỏa thuận, Việt Nam cam kết không sản xuất các thành phần phóng xạ phục vụ việc chế tạo các loại vũ khí hạt nhân và ký kết các tiêu chuẩn không phổ biến hạt nhân với Mỹ. Trong bản ghi nhớ gửi Bộ Năng lượng Mỹ, Tổng thống Obama cho biết thỏa thuận trên sẽ chỉ thúc đẩy chứ không gây nguy cơ đối với các vấn đề chung về quốc phòng và an ninh.

 

Trước đó, tại lễ ký diễn ra vào tháng 10 năm ngoái bên lề Hội nghị thượng đỉnh Đông Á tại Brunei, Việt Nam đã nhất trí không làm giàu hoặc tái chế urani - những bước đi quan trọng trong tiến trình chế tạo vũ khí hạt nhân. Theo quy định, thoả thuận trên sẽ được Quốc hội Mỹ xem xét trong vòng 90 ngày kể từ ngày được Tổng thống phê chuẩn và sẽ chính thức có hiệu lực nếu không có dự luật phản đối nào được đưa ra. Theo giới chuyên gia, thị trường điện hạt nhân của Việt Nam hiện đứng thứ hai tại Đông Á, chỉ sau Trung Quốc và được dự báo sẽ tăng lên 50 tỷ USD trong 2 thập kỷ tới. Việt Nam hy vọng năng lượng hạt nhân sẽ đáp ứng trên 10% nhu cầu sản xuất điện trong nước vào năm 2030.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác