Việt Nam giúp xây dựng Nhà Quốc hội Lào

(VOV5) - Công trình dự kiến khởi công vào ngày 18/7 tới, hoàn tất các công tác đào tạo, chuyển giao công nghệ và vận hành vào cuối năm 2020. Công trình có giá trị đầu tư 100 triệu USD.

Sáng 14/5, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Xổm-phăn Pheng-khăm-my, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội Lào. Hai bên bàn về việc Việt Nam ủng hộ Lào xây dựng công trình quan trọng là Nhà Quốc hội của Lào. Đây là món quà ý nghĩa, là biểu tượng của tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt hai nước. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng hai nước cần bàn nguyên tắc thực hiện, để công trình không những đạt được mục tiêu về tiến độ đề ra, mà còn đảm bảo chất lượng kiến trúc, văn hóa, phong tục tập quán Lào. 

Công trình dự kiến khởi công vào ngày 18/7 tới, hoàn tất các công tác đào tạo, chuyển giao công nghệ và vận hành vào cuối năm 2020. Công trình có giá trị đầu tư 100 triệu USD.

 

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác