Các lễ hội Xuân thu hút đông đảo người dân

(VOV5) - Tối mùng 4 Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, tại Khu di tích lịch sử văn hóa - danh thắng và du lịch núi Bà Đen, UBND tỉnh Tây Ninh  đã tổ chức khai mạc Hội xuân núi Bà Đen năm Mậu Tuất 2018, với chủ đề “Tây Ninh mùa xuân khát vọng”.

Trong dịp Tết Nguyên đán, có hơn 10 vạn lượt khách tham quan tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Theo ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), ngay từ sáng mùng 1 Tết (16/2), lượng khách đến với Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã rất đông và đặc biệt tăng cao trong mùng 2 Tết. Do đây là trường đại học đầu tiên của Việt Nam, nơi đang lưu trữ các giá trị cổ liên quan đến sự nghiệp học hành, đồng thời đang tôn thờ các bậc tiên thánh, tiên hiền, tiên nho, nên thu hút nhiều du khách. Ngoài chiêm bái khu vực nội tự, nhiều người còn “xin chữ” các ông đồ viết thư pháp lấy may mắn ngay những ngày đầu năm mới.

Các lễ hội Xuân thu hút đông đảo người dân - ảnh 1 Các tiết mục cổ truyền thu hút đông đảo người dân tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám - Ảnh: Mỹ Trà

Trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, Đường hoa Nguyễn Huệ xuân Mậu Tuất tại TPHCM bế mạc tối 19/2 ( mùng 4 Tết ). Sau 7 ngày hoạt động, địa điểm tham quan thú vị này đã thú hút hơn 1 triệu lượt khách. Không chỉ tập trung nhiều loài hoa đẹp, lạ, các tiểu cảnh, đại cảnh thiết kế công phu mà Đường hoa Nguyễn Huệ năm. Chị Nguyễn Lan Anh, du khách tham quan đường hoa, nhận xét: “Năm nào đường hoa Nguyễn Huệ cũng có sự phát triển mới như hoa nhiều hơn, nhiều tiểu cảnh trang trí xanh và đẹp hơn. Đặc biệt năm nay có hình ảnh đàn chó nhìn rất bắt mắt, tạo không khí đón chào ngày Tết”.

Tối 19/2 (mùng 4 Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018), tại Khu di tích lịch sử văn hóa - danh thắng và du lịch núi Bà Đen (phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh), UBND tỉnh Tây Ninh  đã tổ chức khai mạc Hội xuân núi Bà Đen năm Mậu Tuất 2018, với chủ đề “Tây Ninh mùa xuân khát vọng”. Tuy nhiên từ 4 ngày trước đó, khu di tích lịch sử văn hóa - danh thắng và du lịch núi Bà Đen đã đón gần 400.000 lượt khách đến hành hương, tham quan du lịch.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác