Đêm hội sắc xuân miền Tây và công bố Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ Xăng Khan

(VOV5) - Lễ Xăng Khan là di sản văn hóa lâu đời, thể hiện bản sắc riêng, độc đáo của đồng bào dân tộc Thái ở miền Tây Nghệ An.

Tối 3/2, tại huyện Quế Phong, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Đêm hội sắc Xuân miền Tây năm 2018 và công bố Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ Xăng Khan của đồng bào dân tộc Thái tỉnh Nghệ An. 

Đêm hội sắc xuân miền Tây và công bố Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ Xăng Khan - ảnh 1Ông Lê Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh trống khai hội - Ảnh: nghean 

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Minh Thông khẳng định: Lễ Xăng Khan là lễ hội tín ngưỡng dân gian độc đáo của người Thái, góp phần thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nhất là văn hóa tâm linh của đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung và người Thái nói riêng. Vì vậy, người dân cần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa này. 

Lễ Xăng Khan là di sản văn hóa lâu đời, thể hiện bản sắc riêng, độc đáo của đồng bào dân tộc Thái ở miền Tây Nghệ An (gồm các huyện Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tương Dương, Kỳ Sơn, Con Cuông, Nghĩa Đàn). Đây cũng là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thứ 2 của đồng bào dân tộc thiểu số Nghệ An sau lễ hội Đền Chín Gian. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác