Khai hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2019

(VOV5) - Lễ hội mùa xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc 2019 được tổ chức gắn với hoạt động tưởng niệm 685 năm Ngày viên tịch của Đệ Tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang Tôn giả (1334 - 2019).

Lễ khai hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2019 diễn ra tối 20/02, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc (thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương). Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tới dự.

Khai hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2019 - ảnh 1

Ông Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư tỉnh ủy Hải Dương đánh trống khai hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2019.

Lễ hội mùa xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc 2019 được tổ chức gắn với hoạt động tưởng niệm 685 năm Ngày viên tịch của Đệ Tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang Tôn giả (1334 - 2019). Huyền Quang tên thật là Lý Đạo Tái, là một trong những trí thức tài năng, nổi tiếng thơ văn. Cũng như vua Trần Nhân Tông, ông bỏ chốn quan trường, tìm đến cửa Phật. Huyền Quang cùng với Phật Hoàng Trần Nhân Tông và Pháp Loa đi đến mọi miền đất nước để thuyết pháp, giảng kinh và trở thành vị Tổ thứ ba của Thiền phái Trúc Lâm. Những năm cuối đời, ông về trụ trì tại chùa Côn Sơn, hoằng dương Phật pháp.

Sau tiếng trống khai hội, các đại biểu, tăng ni, Phật tử và nhân dân dâng hương tưởng niệm 685 năm Ngày viên tịch của Đệ Tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang Tôn giả.

Hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2019 diễn ra từ từ ngày 14-27/02.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác