Khai mạc Giải Lân-Sư-Rồng toàn quốc lần thứ V

(VOV5) - Các đội Lân-Sư-Rồng tham gia tranh tài ở nhiều nội dung thi đấu như: Mai hoa thung nam, Mai hoa thung nữ, Lân nhảy bục, Lân leo cột cá nhân, Lân leo cột đồng đội...

Tối 3/2, tại Công viên Lưu Hữu Phước, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Tổng cục Thể dục Thể thao phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ tổ chức khai mạc Giải Lân-Sư-Rồng toàn quốc lần thứ V năm 2018. 

Khai mạc Giải Lân-Sư-Rồng toàn quốc lần thứ V  - ảnh 1Ảnh minh họa: chinhphu.vn

Giải năm nay quy tụ 640 vận động viên đến 32 đội Lân-Sư-Rồng của 16 tỉnh, thành trong cả nước. Ông Lê Minh Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ, cho biết: “Các đơn vị tham gia có điều kiện giao lưu, học hỏi trên tinh thần đoàn kết trung thực, học hỏi lẫn nhau thì sẽ giúp cho trình độ, năng lực cũng như là kỹ năng biểu diễn của giải Lân Sư Rồng ngày càng được tốt hơn.”

Các đội Lân-Sư-Rồng tham gia tranh tài 7 nội dung thi đấu gồm: Mai hoa thung nam, Mai hoa thung nữ, Lân nhảy bục, Lân leo cột cá nhân, Lân leo cột đồng đội, Lân sư các bài múa tự sáng tác và múa rồng. Tại Giải năm nay, ngoài trao cờ khen toàn đoàn cho 3 đội dẫn đầu, Ban tổ chức còn trao thưởng các giải Nhất, Nhì và Ba ở mỗi nội dung thi đấu. 

Một tin vui đối với các đội Lân – Sư – Rồng của Việt Nam, đó là Việt Nam tiếp tục đoạt vị trí cao nhất tại Liên hoan thi đấu Lân Sư Rồng quốc tế lần thứ 11 vừa kết thúc tối 3/2 tại Singapore. Tham gia tranh tài tại Liên hoan thi đấu Lân Sư Rồng quốc tế lần thứ 11 tại Singapore có 12 đội đến từ 7 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có các đội mạnh đến từ Singapore, Hong kong (Trung Quốc), Malaysia. Việt Nam có hai đội là Tinh Anh Đường của TP.HCM và đội Tứ Câu - Đà Nẵng.

Với 3 lần tham dự giải thi đấu Lân Sư Rồng quốc tế tại Singapore, đại diện của Việt Nam đã 2 lần đoạt chức vô địch.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác