Lào Cai cần quan tâm toàn diện đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(VOV5) - Đây là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội Ksor Phước trong chuyến thăm và làm việc với tỉnh Lào Cai, ngày 11/12.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội Ksor Phước đề nghị trong thời gian tới, tỉnh Lào Cai quan tâm hơn nữa đến công tác giảm nghèo bền vững, sắp xếp, bố trí cán bộ, phát triển đảng viên là người dân tộc; tăng cường củng cố hệ thống chính trị, tạo sự đoàn kết trong cộng đồng và phát huy dân chủ ở cơ sở để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội ở nông thôn, nhất là vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Tỉnh cần tập trung nghiên cứu tìm giải pháp thay đổi tập quán sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số theo hướng hàng hóa, đáp ứng được yêu cầu thị trường.

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát lại nguồn sinh viên dân tộc thiểu số đã qua đào tạo và đang học tại các trường đại học, cao đẳng để có kế hoạch bố trí, sử dụng. Đây là nguồn nhân lực đóng góp quan trọng cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác