Lễ khai ấn Đền Trần sẽ có 15 vạn người tham gia

(VOV5) -Đây là một trong những lễ hội lớn của cả nước.

Lễ Khai ấn đền Trần chính thức diễn ra vào rạng sáng 2/3, (tức rạng sáng ngày 15 tháng Giêng năm Mậu Tuất). Ban Tổ chức Lễ hội đền Trần dự báo năm nay sẽ đón khoảng 15 vạn người tham gia. 

Lễ khai ấn Đền Trần sẽ có 15 vạn người tham gia - ảnh 1Lễ hội đền Trần hàng năm thu hút hàng chục nghìn người. - Ảnh KT 

Lễ khai ấn tại Đền Trần, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định là một tục lệ cổ tại Tiên miếu nhà Trần (Phủ Thiên Trường xưa) với ý nghĩa nhân văn lớn lao là cầu mong cho quốc thái dân an; thiên hạ thái bình, thịnh trị. Ngày nay, việc làm này không chỉ mang đậm giá trị văn hóa truyền thống, yếu tố tâm linh mà còn mang tính giáo dục lịch sử sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

Đây là một trong những lễ hội lớn của cả nước, có quy mô cấp vùng, được Bộ Văn hóa-Thông tin- Thể thao và Du lịch công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Hàng năm, Lễ hội đền Trần thu hút hàng chục nghìn người dân và du khách tham gia.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác