Liên hoan diễn xướng hầu thánh

(VOV5) -Đây là một trong những hoạt động nhằm tiếp tục tôn vinh những giá trị của di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Tối 28/9, tại sân đền Kiếp Bạc thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn – Kiếp Bạc, thị xã Chí Linh- tỉnh Hải Dương, Ban Tổ chức lễ hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2018 đã tổ chức Liên hoan diễn xướng hầu thánh.

Đây là một trong những hoạt động nhằm tiếp tục tôn vinh những giá trị của di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại: “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” đã được UNESCO công nhận.

Liên hoan diễn xướng hầu thánh - ảnh 1Màn diễn xướng hầu Thánh của Nghệ nhân Đặng Ngọc Anh. Ảnh: Hiền Anh - TTXVN 

Diễn xướng hầu thánh có sự tổng hợp các yếu tố ca, múa, diễn xướng, bái tế, ban lộc, trừ tà nên có sức hấp dẫn đặc biệt với người Việt từ xưa đến nay.

Nhiều năm qua, diễn xướng hầu thánh trở thành một trong những nội dung đặc sắc tại lễ hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc thu hút đông đảo nhân dân địa phương và du khách trong nước, quốc tế quan tâm thưởng thức.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác