Phát hiện nhiều động vật hoang dã quí hiếm ở rừng U Minh Hạ

(VOV5) - Ông Nguyễn Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau, cho biết gần đây xuất hiện ngày càng nhiều động vật hoang dã quý hiếm tồn tại và phát triển trong rừng tràm U Minh Hạ như khỉ, heo rừng, chồn, trăn, rắn, kì đà, cá sấu. Đáng chú ý là heo rừng, đây là loại động vật quý hiếm đã vắng bóng từ mấy chục năm nay.

Phát hiện nhiều động vật hoang dã quí hiếm ở rừng U Minh Hạ  - ảnh 1
Đàn heo rừng mới phát hiện ở Vườn quốc gia U Minh Hạ có thể lên tới hàng trăm con (Ảnh: CPV)

Rừng tràm U Minh Hạ tỉnh Cà Mau có diện tích lên tới 80.000 ha. Việc ngày càng có nhiều động vật hoang dã quý hiếm xuất hiện cho thấy đây là kết quả của sự nỗ lực của chính quyền và người dân địa phương trong việc bảo tồn, giữ gìn và bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác