Phát huy vai trò tích cực và chủ động của Việt Nam tại UNESCO

(VOV5) - Việt Nam hoàn thành tốt năm đầu tiên đảm nhận vai trò thành viên cùng lúc của 3 cơ quan thuộc UNESCO.

Sáng 28/2, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và định hướng công tác năm 2023 của Uỷ ban quốc gia Tổ chức khoa học, giáo dục và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) Việt Nam.
Tại Hội nghị, đại diện Uỷ ban quốc gia UNESCO Việt Nam và các tiểu ban chuyên môn cho rằng: Trong năm 2022, Việt Nam đã phát huy đa dạng của các biểu đạt văn hoá, và Công ước về bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể; chủ động đưa ra sáng kiến góp phần giải quyết những thách thức chung toàn cầu, qua đó in đậm dấu ấn trên diễn đàn quốc tế.

Phát huy vai trò tích cực và chủ động của Việt Nam tại UNESCO - ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Hồng/baoquocte.vn

Chủ tịch Uỷ ban quốc gia UNESCO Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc, cho rằng: "Năm vừa qua, chứng kiến quan hệ Việt Nam UNESCO phát triển đặc biệt tốt đẹp. Uỷ ban quốc gia UNESCO Việt Nam tiếp đón Tổng giám đốc UNESCO lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam.
Bà Tổng giám đốc đánh giá cao thành tựu của Việt Nam trong giáo dục văn hoá, đặc biệt khả năng tổ chức các sự kiện quốc tế lớn. Năm 2022 là dấu mốc lớn trong việc Việt Nam tham gia sâu vào diễn đàn UNESCO, Việt Nam hoàn thành tốt năm đầu tiên đảm nhận vai trò thành viên cùng lúc của 3 cơ quan thuộc UNESCO. Dù gặp nhiều thách thức trong năm 2022 nhưng với sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng và đóng góp thiết thực của các bộ các tỉnh, văn phòng UNESCO đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ."    

Phát huy vai trò tích cực và chủ động của Việt Nam tại UNESCO - ảnh 2Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Tại Hội nghị, Uỷ ban quốc gia UNESCO cùng các tiểu ban chuyên môn đưa ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới, trong đó tập trung phát huy vai trò tích cực và chủ động của Việt Nam tại UNESCO, triển khai vận động ứng cử vào Uỷ ban Di sản thế giới nhiệm kỳ 2023-2027; hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa tại các địa phương, qua đó đưa quan hệ hợp tác hai bên ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác