Phú Quốc: khai mạc trại sáng tác văn học “Cây bút vàng“

(VOV5) - Chủ đề lần này tập trung viết về người chiến sĩ Công an Nhân dân Việt Nam và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Ngày 27/10, tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang,  Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Kiên Giang phối hợp với Công an tỉnh Kiên Giang, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch khai mạc trại sáng tác văn học “ Cây bút vàng” lần thứ 3 giai đoạn (2015 – 2017).

Phú Quốc: khai mạc trại sáng tác văn học “Cây bút vàng“ - ảnh 1 Trung tướng, Nhà văn Hữu Ước, phát biểu khai mạc Trại sáng tác văn học “Cây bút vàng”. Ảnh:cand.com.vn

Có 40 nhà văn, nhà báo chuyên và không chuyên trong và ngoài lực lượng Công an Nhân dân tham gia trại sáng tác. Chủ đề lần này tập trung viết về người chiến sĩ Công an Nhân dân Việt Nam và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Trại sáng tác diễn ra trong 15 ngày, các nhà văn, nhà báo tham gia sẽ được đến thăm,  xâm nhập thực tế từng địa danh, con người vùng đất Kiên Giang có những trải nghiệm, tạo cảm hứng cho ra những sản phẩm hay, chất lượng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác