Sắc màu dân tộc Chăm ở Thành phố Hồ Chí Minh

 

Ngày 9/12, tại thành phố Hồ Chí Minh, Chi hội Dân tộc Chăm thuộc Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ hội Katê - Ramưwan 2018 với chủ đề “Sắc màu lễ hội lần thứ XIII”.

Hơn 500 sinh viên, trí thức, nghệ nhân và bà con dân tộc Chăm đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh tham dự lễ hội. 

Các sinh viên, nghệ nhân Chăm biểu diễn những bài hát, điệu múa dân gian Chăm; thi trình diễn trang phục truyền thống, ẩm thực dân tộc… Đây cũng là dịp giao lưu, nhằm thắt chặt hơn nữa tình cảm gắn kết cộng đồng, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Dịp này, Chi hội trao tặng sinh viên vượt khó học giỏi 36 suất học bổng, mỗi xuất là 1 triệu đồng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác