Sắp diễn ra 3 sự kiện lớn về văn học, thơ ca tại Việt Nam

(VOV5) - Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là Hội nghị quốc tế quảng bá văn học Việt Nam lần thứ IV diễn ra ngày 16/02, tại Hà Nội.

Hội nghị quốc tế quảng bá văn học Việt Nam lần thứ IV, Liên hoan thơ quốc tế lần thứ III và Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVII do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 15-21/02 tại Hà Nội, Quảng Ninh và Bắc Giang. Thông tin trên được nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho biết chiều 13/02, tại Hà Nội. 

Sắp diễn ra 3 sự kiện lớn về văn học, thơ ca tại Việt Nam - ảnh 1 Ngày thơ Việt Nam được tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội - Ảnh minh họa.

Các sự kiện dự kiến thu hút sự tham gia của hơn 200 đại biểu quốc tế là những nhà thơ, nhà văn, nhà xuất bản, nhà nghiên cứu văn hóa tiêu biểu cho nền văn học đương đại của 50 nước trên thế giới...

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là Hội nghị quốc tế quảng bá văn học Việt Nam lần thứ IV diễn ra ngày 16/02, tại Hà Nội; ngày 17/02, tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội) là lễ khai mạc Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVII với chủ đề “Sông núi trên vai” hướng về biên cương, hải đảo của Tổ quốc và kỷ niệm 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc (17/2/1979 - 17/2/2019). Tối cùng ngày, diễn ra "Dạ hội thơ quốc tế". Ngày 19/02, các nhà thơ Việt Nam và quốc tế, công chúng yêu thơ và các đoàn nghệ thuật dân gian  dự khai mạc Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVII tại thành Xương Giang (thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) với chủ đề “Người Kinh Bắc”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác