Sôi nổi Lễ hội Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2019

(VOV5) - Lễ hội Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng có sự góp mặt của hơn 700 vận động viên thuộc 34 đoàn với tổng cộng 43 đội tham dự
 Sôi nổi Lễ hội Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2019 - ảnh 1 Các đại biểu dự khai mạc lễ hội.Ảnh: hanoimoi.com.vn

Lễ hội Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2019 khai mạc sáng 16/2 tại hồ Tây. Tham dự sự kiện có: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, cùng nhiều lãnh đạo các cơ quan Trung ương, thành phố Hà Nội và hàng nghìn người dân, du khách.

 Sôi nổi Lễ hội Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2019 - ảnh 2 Các đội chuẩn bị bước vào thi đấu.Ảnh: hanoimoi.com.vn

Lễ hội Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng có sự góp mặt của hơn 700 vận động viên thuộc 34 đoàn với tổng cộng 43 đội tham dự, bao gồm 12 đội nam, 6 đội nữ thuộc nhóm thi đấu chuyên nghiệp (quốc tế, tỉnh, thành); 9 đội nam, 6 đội nữ thuộc nhóm thi đấu quận, huyện (phong trào), 10 đội hỗn hợp nam - nữ thuộc Nhóm thi đấu dành cho các đại sứ quán, tổ chức, doanh nghiệp). Có 4 đoàn quốc tế, gồm: Malaysia, Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore, Lào; 12 tỉnh, thành góp mặt với tổng số 14 đội. Lần đầu dự giải, anh Trần Ngọc Vững, đội thành phố Hồ Chí Minh, mong muốn: “Lần đầu tiên tôi tham dự lễ hội lớn ở Hà Nội, cảm xúc của tôi là không khí rất náo nhiệt, cảnh xung quanh hào hứng trong người, cảm thấy hưng phấn, vui, háo hức quyết thi đấu hết sức. Tôi muốn nằm trong Tốp 3 của cuộc đua”.

Lễ hội Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2019 kết thúc ngày 17/2.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác