Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên - Huế” cho Giáo sư Hattori Tadashi

(VOV5) - Giáo sư, bác sỹ Hattori Tadashi là một trong những chuyên gia hàng đầu tại Nhật Bản trong lĩnh vực điều trị các bệnh về đáy mắt, thủy tinh thể. 

Ngày 28/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên - Huế” cho ông Hattori Tadashi (quốc tịch Nhật Bản), Giám đốc điều hành Tổ chức phòng, chống mù lòa châu Á nhằm ghi nhận thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển của tỉnh, vì mục tiêu hòa bình và tiến bộ xã hội.

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên - Huế” cho Giáo sư Hattori Tadashi - ảnh 1Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư Hattori Tadashi. Ảnh: TTXVN

Giáo sư, bác sỹ Hattori Tadashi là một trong những chuyên gia hàng đầu tại Nhật Bản trong lĩnh vực điều trị các bệnh về đáy mắt, thủy tinh thể. Từ năm 2002 đến nay, Giáo sư đào tạo hơn 60 bác sỹ chuyên khoa mắt với tay nghề cao tại các bệnh viện và mổ miễn phí cho trên 60.000 bệnh nhân khó khăn có bệnh về mắt tại Việt Nam. Tại Thừa Thiên - Huế, hằng năm, Giáo sư Hattori Tadashi phẫu thuật cho khoảng 6.000 trường hợp. Giáo sư Hattori Tadashi từng được Chủ tịch nước trao tặng Huy chương Hữu nghị; Bộ Y tế trao tặng kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân"; đoạt Giải thưởng Ramon Magsaysay 2022, thường được gọi là "Giải Nobel của châu Á".

Cảm ơn UBND tỉnh đã trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên - Huế”, Giáo sư Hattori Tadashi khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh để có thể mang lại ánh sáng cho nhiều bệnh nhân bị bệnh về mắt có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác