Triển lãm những tấm gương bình dị mà cao quý

(VOV5) - Triển lãm giới thiệu gần 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật và bài viết về một số tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Triển lãm những tấm gương bình dị mà cao quý - ảnh 1

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

 

Nhân dịp kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017), Ban Tuyên giáo Trung ương và Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 5.

Triển lãm khai mạc chiều 11/5 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Triển lãm giới thiệu gần 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật và bài viết về một số tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Triển lãm những tấm gương bình dị mà cao quý - ảnh 2

Một bài viết tại triển lãm những tấm gương bình dị mà cao quý 

 

Ông Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, cho biết: “Ngay tên triển lãm Những tấm gương bình dị mà cao quý đã phản ánh tất cả nội dung mà chúng tôi muốn chuyển tải tới công chúng. Học tập Chủ tịch Hồ Chí Minh phải học tập suốt đời và chúng ta không nên nghĩ là học theo Người là quá khó. Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy chúng ta là người nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình. 127 tấm gương bình dị mà cao quý ở đây có những việc làm rất nhỏ nhưng tạo ra hiệu ứng xã hội rất tốt và đem đến sự lan tỏa trong xã hội”.

Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” mở cửa đón khách tham quan đến đầu tháng 7/2017.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác