Triển lãm "Việt Nam trong thế giới thu nhỏ" của nữ họa sĩ Toba Mika (Nhật Bản)

(VOV5) - Chiều 20/10, tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm (Đà Nẵng) khai mạc Triển lãm đặc biệt của nữ họa sĩ Toba Mika (Nhật Bản) "Việt Nam trong thế giới thu nhỏ". Đây là Triển lãm lần thứ 7 của Toba Mika tại Việt Nam. 

Triển lãm trưng bày các tác phẩm khắc họa cảnh sắc của các địa phương ở miền Trung của Việt Nam như Huế, Đà Nẵng, Mỹ Sơn, Hội An... Trong đó có các tác phẩm đặc sắc như "Lên đường từ Đà Nẵng", "Cơn giông", "Ảo ảnh-2006", "Mỹ Sơn nhiệt tỏa 2001"... Ngoài ra còn có tác phẩm đã từng gây tiếng vang lớn như "Buổi sớm ở Huế", "Nơi bàn chân tìm đến”…

Toba Mika, tốt nghiệp cao học tại Đại học nghệ thuật thành phố Kyoto. Theo đuổi kỹ thuật Katazome, kỹ thuật nhuộm độc đáo của Nhật Bản, từ sau khi thăm Việt Nam lần đầu tiên vào năm 1994, bà đã bắt tay vào sáng tác hàng loạt những tác phẩm khổ lớn, phác họa những phong cảnh của Việt Nam và được Chính phủ Việt Nam trao tặng Huân chương công lao văn hóa.

Triển lãm kéo dài đến ngày 12/11/2017.

Phản hồi

Các tin/bài khác