Hà Nội phát huy vai trò tổ phòng chống COVID-19 trong cộng đồng

(VOV5) - Các tổ COVID-19 tại cộng đồng ở thành phố Hà Nội đã phát huy vai trò, hiệu quả trong việc tuyên truyền, vận động, giám sát công dân

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

 Hiện nay, các địa phương trong cả nước đều thành lập các tổ phòng chống dịch COVID-19 trong cộng đồng ở các khu dân cư, tổ dân phố, thôn, làng... Thời gian qua, mô hình tổ COVID-19 cộng đồng ở thành phố Hà Nội đã thể hiện vai trò đắc lực trong việc phối hợp cùng các lực lượng chức năng tham gia phòng, chống dịch COVID-19.
Hà Nội phát huy vai trò tổ phòng chống COVID-19 trong cộng đồng - ảnh 1 Tổ Covid cộng đồng phường Phúc Xá tham gia cùng các lực lượng chống dịch - Ảnh: VOV

Các thành viên tổ COVID-19 cộng đồng là những người tham gia các hội, đoàn thể, như Hội Phụ nữ, Hội người cao tuổi, đoàn Thanh niên, tổ dân phố, lực lượng tình nguyện viên…. Tổ COVID-19 cộng đồng phối hợp với ngành Y tế, Công an, Quân đội, chính quyền địa phương thực hiện mọi nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19. Họ phát huy trách nhiệm từ khâu giám sát, kiểm soát người dân ra vào khu dân cư, xóm, thôn nơi mình sinh hoạt, nắm bắt tình hình các cơ sở kinh doanh trên địa bàn thực hiện phòng, chống dịch đến thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội, giúp đỡ các đối tượng khó khăn bằng kết nối thực hiện các nhiệm vụ từ thiện nhân đạo, tiếp thêm nguồn động viên cho nhân dân tin tưởng, yên tâm chung tay cùng Nhà nước phòng, chống dịch COVID-19...

Bà Đặng Thị Cúc, Tổ trưởng Tổ COVID-19 cộng đồng khu dân cư số 7, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, chia sẻ: “Chúng tôi thường làm việc vào 10h30 sáng kéo dài 30 phút, lúc mọi người chuẩn bị ăn cơm trưa, buổi chiều từ 17h30 đến 18h nhắc người dân thực hiện các biện pháp phòng tránh dịch COVID-19 của Bộ Y tế, nhắc nhở người dân không tập trung đông người. Riêng những người thuê trọ trong khu dân cư chúng tôi gặp chủ gia đình cho thuê nhà để tuyên truyền. Trong tuần vào các tối thứ Từ, thứ Năm và Chủ nhật các thành viên chia nhau đi kiểm tra các nhà trọ nếu có người mới thuê phải khai báo y tế.”

Hà Nội phát huy vai trò tổ phòng chống COVID-19 trong cộng đồng - ảnh 2Kiểm tra quét mã QR khai báo y tế. Ảnh: VOV

Với phương châm “truy vết thần tốc”, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, hoạt động của các Tổ COVID-19 cộng đồng luôn tiên phong hỗ trợ lực lượng chức năng khoanh vùng, dập dịch... Đồng thời, tích cực tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các biện pháp phòng, tránh dịch ngay tại cơ sở.

Ông Bùi Thanh Xuân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, cho biết: “Các Tổ của cộng đồng tại phường Phúc Xá đều vận hành góp phần kịp thời rà soát, thống kê các trường hợp liên quan tới COVID-19. Như thời gian qua liên quan đến trường hợp mắc COVID-19 ở bệnh viện K Tân Triều, bệnh viện nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 huyện Đông Anh, bệnh viện 105 và những người từ Đà Nẵng trở về thì các tổ COVID-19 cộng đồng kết hợp cùng với Tổ dân phố cùng với cảnh sát khu vực tổ chức triển khai rất nghiêm túc khai báo y tế đem lại hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.”

Bằng nhiều hình thức tuyên truyền như phát tờ rơi, sử dụng loa kéo, các tổ COVID-19 cộng đồng ứng dụng việc tuyên truyền phòng chống dịch trên nền tảng mạng Internet như chat nhóm zalo, facebook đã thông tin kịp thời và ngăn chặn dịch bệnh khi có những thay đổi về nhân khẩu trên địa bàn, qua đó lan tỏa sự đồng thuận của người dân tại các khu dân cư chung tay ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh.

Bà Lê Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội, khẳng định: “Tổ COVID-19 cộng đồng hoạt động rất hiệu quả. Các cán bộ cơ sở, khu dân cư nắm địa bàn giúp cho Ủy ban nhân dân phường truy vết, rà soát toàn bộ những di biến động của nhân dân trên địa bàn từ các vùng dịch về Hà Nội, đặc biệt là địa bàn phường Trung Liệt.” 

Thành phố Hà Nội hiện đã thành lập khoảng 10.000 tổ COVID-19 cộng đồng. Cùng với các lực lượng chức năng trên tuyến đầu chống dịch như y tế, công an, các tổ COVID-19 tại cộng đồng ở thành phố Hà Nội đã phát huy vai trò, hiệu quả trong việc tuyên truyền, vận động, giám sát công dân. Đồng thời, góp phần hỗ trợ chính quyền địa phương nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở địa phương.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác