Khám phá chùa Som Rong ở tỉnh Sóc Trăng

(VOV5) - Với vẻ đẹp tráng lệ như một cung điện, chùa Som Rong là điểm tham quan du lịch nổi tiếng ở tỉnh Sóc Trăng. 

Tỉnh Sóc Trăng có 92 ngôi chùa của đồng bào dân tộc Khmer. Trong số những ngôi chùa đó, phải nhắc tới chùa Som Rong bởi đây là ngôi chùa có vẻ đẹp uy nghi, tráng lệ và kiến trúc khá độc đáo. Ngày 13/4 vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định công nhận chùa Som Rong là điểm du lịch của tỉnh.

Nghe âm thanh phóng sự tại đây:

Nhìn từ trên cao, chùa Som Rong tọa lạc trên một khu đất rộng lớn, rợp bóng cây xanh và có những hạng mục công trình đồ sộ, nổi bật là bức tượng phật nằm khổng lồ. Bất cứ ai vào tới chùa đều choáng ngợp trước vẻ đẹp nguy nga, tráng lệ, không khác gì “một cung điện”, khiến người ta như lạc vào “chốn tiên cảnh bồng lai”.

Khi bước đến chùa, trước mặt là một cổng chùa được trang trí hoa văn với nhiều biểu tượng văn hóa Khmer như rắn thần Naga, chim thần Krud, hoa văn truyền thống… được phủ nhũ vàng. Đi qua cổng chùa khoảng 100 m là tới khu chính của chùa, dọc hai bên đường đi rợp bóng cây cổ thụ các loại.

Khám phá chùa Som Rong ở tỉnh Sóc Trăng - ảnh 1Bảo tháp chùa Som Rong. Ảnh: Ngọc Anh

Hai bên lối vào chính điện là hình tượng Kỳ Lân đứng canh giữ cửa ngăn cái ác và bảo vệ Đức Phật. Trên vách tường và trần của chính điện là những bức bích họa mô tả về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca. Bệ thờ có nhiều tượng Đức Phật Thích Ca, trong đó có hai tượng Phật Thích Ca cổ được chế tác bằng cây vào đúng năm xây dựng chùa 1785. Diện tích chùa rộng khoảng 5ha, những công trình kiến trúc bên trong chùa được kết hợp hài hòa.

Đại đức Lâm Bình Thanh, Phó trụ trì chùa Som Rong, cho biết: "Chùa gồm các hạng mục, như: chính điện, ngôi bảo tháp là nơi tập trung hài cốt các phật tử cũng như hài cốt các sư trụ trì từ trước tới nay, tòa nhà Sala là nơi tập trung các phật tử cúng bái và cũng là nơi tiếp khách... Tượng phật nằm, xây dựng năm 2018, là tượng phật nằm lớn nhất Việt Nam. Chùa ở các tỉnh khác cũng có làm tượng phật nằm nhưng không to bằng ở đây. Khuôn viên chùa có nhiều cây xanh, thảm cỏ trang trí đẹp để du khách chụp ảnh lưu niệm."

Khám phá chùa Som Rong ở tỉnh Sóc Trăng - ảnh 2Tượng phật nằm ở chùa Som Rong. Ảnh: Ngọc Anh

Chùa Som Rong tọa lạc ngay ở trung tâm thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Chùa được xây dựng năm 1785, theo kiến trúc Khmer truyền thống kết hợp với kiến trúc hiện đại. Chùa có tên Som Rong vì trước đây vùng này có rất nhiều cây dại mang tên Som Rong mọc quanh chùa, nên chùa lấy tên loại cây này. Nay, chùa chỉ còn 2 cây Som Rong đang phát triển tốt. Ban đầu, chùa làm bằng tre, gỗ, lợp lá đơn sơ. Sau nhiều lần trùng tu, chùa trở nên khang trang như hiện nay.

Chùa Som Rong lưu giữ hai hòn đá kỳ bí, không bao giờ bị chìm dưới nước, nổi được trên mặt nước, được đặt trang trọng dưới bàn thờ Phật tại gian Sala. Hai hòn đá tuy kích thước khác nhau, nhưng trọng lượng đều nặng 4,2kg mỗi hòn. Bề mặt đá không nhẵn mà có rất nhiều lỗ nhỏ li ti trải khắp bề mặt. Cặp đá này được Thượng tọa Lý Đức, trụ trì Chùa Som Rong, thỉnh từ Campuchia về, từ năm 2018.

Điểm nhấn ở khuôn viên chùa là bảo tháp được đặt ngay lối đi vào chùa và song song với chính điện. Nét độc đáo ở bảo tháp chính là màu sơn: thay vì màu vàng truyền thống, tháp được sơn bằng màu xám, vừa toát lên vẻ hiện đại, vừa uy nghi, cổ kính. Bảo tháp có bốn hướng và bốn lối đi, là đại diện của từ, bi, hỷ, xả. Dọc hai bên lối dẫn lên bảo tháp được trang trí hình tượng rắn thần Naga và các hoa văn Khmer cổ được chạm khắc rất tinh tế, sắc sảo. Nổi bật trong khuôn viên chùa là Tượng Phật Thích Ca nhập niết bàn uy nghiêm phúc hậu ở ngoài trời kích thước khổng lồ, dài 63 mét, cao 22,5 mét, đặt trên cao khoảng 28 mét so với mặt đất, nặng 490 tấn. Chính vì thế, ngôi chùa này còn có tên gọi khác là chùa Phật nằm Sóc Trăng.

Khám phá chùa Som Rong ở tỉnh Sóc Trăng - ảnh 3Tòa nhà Sala ở chùa Som Rong. Ảnh: Ngọc Anh

Lần đầu tiên đến tham quan chùa, ông Trần Văn An, du khách ở tỉnh Thanh Hóa, cho biết: "Tượng Phật nằm trên không gian rộng, uy nghiêm. Tôi chưa bao giờ thấy tượng phật nào to lớn như thế này. Tôi thấy chùa cổ kính, nguy nga, tráng lệ. Chắc chắn là có dịp nào đó, tôi và gia đình, người thân sẽ đến đây thăm lại ngôi chùa này và tham quan các bức tượng ở đây. Tôi đã từng đến đền Angkor Wat ở Campuchia rồi nhưng vào đây có nét đặc sắc, rực rỡ."

Khuôn viên chùa Som Rong còn có một thư viện với hơn 1.500 quyển sách phục vụ nhu cầu văn hóa cho các em học sinh, người dân và bà con Phật tử tại địa phương. Đi lễ, tham quan vãn cảnh chùa, chị Huỳnh Thị Như Ánh, du khách đến từ tỉnh Tiền Giang, bày tỏ: "Tôi lần đầu tiên đến tham quan chùa. Tôi thấy chùa có không gian rộng, ấn tượng là tượng phật nằm to lớn, cao. Gia đình đi du lịch. Sau này nếu có dịp, chúng tôi quay lại tham quan chùa. Tại vì đi đến chùa thấy rất đẹp, yên tĩnh. Tôi đi chùa để cầu sức khỏe, bình an, gia đình an khang."

Với vẻ đẹp tráng lệ như một cung điện, chùa Som Rong là điểm tham quan du lịch nổi tiếng ở tỉnh Sóc Trăng. Du khách gần xa tìm đến chùa để hành hương và khám phá, trải nghiệm những tinh hoa văn hóa, nghệ thuật kiến trúc đặc sắc của đồng bào dân tộc Khmer.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác