Cấp bách bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân vùng sạt lở ở Đồng bằng sông Cửu Long

(VOV5) - Thủ tướng đề nghị các địa phương tiếp tục chủ động di dời người dân ra khu vực nguy hiểm, hỗ trợ họ ổn định cuộc sống.

Sáng nay (12/08), tiếp tục chương trình công tác tại Đồng bằng sông Cửu Long, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các Bộ, ngành và lãnh đạo các tỉnh Cà Mau, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp có chuyến khảo sát thực địa về tình hình sạt lở tại các địa phương này.
Tại cuộc kiểm tra, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại mà các địa phương và nhân dân vùng sạt lở phải trải qua, đồng thời đề nghị các địa phương tiếp tục chủ động di dời người dân ra khu vực nguy hiểm, hỗ trợ họ ổn định cuộc sống.

Cấp bách bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân vùng sạt lở ở Đồng bằng sông Cửu Long - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát thực tế tình hình sạt lở tại tỉnh Cà Mau - Ảnh: VOV

Trước đó, chiều qua (11/08), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát thực tế tình hình sạt lở ven biển tại tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau; làm việc với lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo 3 tỉnh về công tác khắc phục sạt lở tại các địa phương này.

Thủ tướng đánh giá tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển tại Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và 3 tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu nói riêng, là rất nghiêm trọng, diễn biến mạnh, phức tạp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạ tầng công cộng, diện tích đất và rừng phòng hộ, đặc biệt gây sụp nhà, ảnh hưởng lớn tới đời sống người dân cũng như nhiều công trình, tài sản khác.

Cấp bách bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân vùng sạt lở ở Đồng bằng sông Cửu Long - ảnh 2Từ đầu tháng 7 đến nay, sạt lở đất, lũ quét, sạt lở bờ sông, bờ biển tiếp tục gây thiệt hại nghiêm trọng cho vùng ĐBSCL - Ảnh: VOV

Trước thực tế đó, Thủ tướng yêu cầu các địa phương hỗ trợ ổn định đời sống cho các hộ dân khu vực đang bị sạt lở; di dời ngay các hộ dân ở khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở. Các địa phương và các Bộ, ngành liên quan xử lý, khắc phục các khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm; rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở; chú trọng trồng, khôi phục rừng ngập mặn ven biển; tiếp tục huy động các nguồn lực của Nhà nước, đồng thời có cơ chế, chính sách phù hợp để xã hội hóa, huy động nguồn lực ngoài nhà nước để đầu tư các công trình phòng, chống sạt lở. Thủ tướng nhấn mạnh: cùng với nhiệm vụ cấp bách phòng, chống sạt lở, bảo vệ tính mạng của người dân, các địa phương phải tính chuyện lâu dài với các dự án lớn, có tính chất căn cơ nhằm phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác