13 triệu người Việt Nam mang gen bệnh tan máu bẩm sinh

(VOV5) - Khoảng 12 % dân số Việt Nam mang gen bệnh tan máu bẩm sinh và chi phí điều trị trung bình cho một bệnh nhân thể nặng từ khi sinh ra tới 30 tuổi hết khoảng 3 tỷ đồng và cần truyền hàng chục nghìn đơn vị máu.

13 triệu người Việt Nam mang gen bệnh tan máu bẩm sinh - ảnh 1

Ảnh minh họa - Nguồn: Viện huyết học Trung ương

Sáng 8/5, tại Hà Nội, Hội Tan máu bẩm sinh Việt Nam, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức lễ kỷ niệm 32 năm ngày Thalassemia thế giới (8/5). Sự kiện nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc phòng tránh bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia). 

Tiến sĩ Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, cho biết khoảng 12 % dân số Việt Nam mang gen bệnh tan máu bẩm sinh và chi phí điều trị trung bình cho một bệnh nhân thể nặng từ khi sinh ra tới 30 tuổi hết khoảng 3 tỷ đồng và cần truyền hàng chục nghìn đơn vị máu.

Tiến sĩ Bạch Quốc Khánh cho biết: "Việt Nam hiện có khoảng 13 triệu người mang gen bệnh Thalassemia, như vậy 1/9 dân số nước ta mang gen bệnh. Tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ này còn cao hơn rất nhiều. Hiện có trên 20.000 bệnh nhân cần phải điều trị cả đời và mỗi năm có thêm khoảng 8.000 trẻ em sinh ra bị bệnh tan máu bẩm sinh, trong đó có khoảng 900 trẻ không thể ra đời do phù thai và mất ngay từ trong bụng mẹ".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác