62 tay đua tranh tài Giải đua thế giới mô tô nước tại Bình Định

(VOV5) -  Đây là môn thể thao được ví như giải đua "công thức một trên biển", lần đầu tiên tổ chức ở Việt Nam và được tỉnh Bình Định xem là điểm nhấn trong kinh tế thể thao và thu hút đầu tư.

Từ hôm nay (22/03) đến chủ nhật (24/03), tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, 62 tay đua mô tô nước, từ 26 quốc gia trên thế giới, chính thức bước vào Giải đua thế giới mô tô nước UIM-ABP Aquabike World Championship.

62 tay đua tranh tài Giải đua thế giới mô tô nước tại Bình Định  - ảnh 1

Các đội đua đưa mô tô nước ra khu vực tập luyện. Ảnh: Thanh Thắng/VOV

Giải đấu diễn ra tại đầm Thị Nại. Với diện tích mặt nước 5.000 ha, bề rộng gần 4 km, đây được xem là địa điểm lý tưởng cho các giải đua cần đến sự tốc độ, chuẩn xác như mô tô nước, thuyền máy công thức một.

Các tay đua sẽ thi đấu ở 4 hạng mục, gồm: Runabout GP1, Ski Division GP1 & Ski Ladies GP1, Freestyle và Circuit. Trong đó, runabout GP1là mục dành cho những tay đua chuyên nghiệp hoặc có kinh nghiệm lâu năm trong thể loại này. Ban tổ chức cho biết sẽ có 21 chiếc cúp được trao cho các tay đua ở tất cả các hạng mục thi đấu.

Sau giải đấu lần này, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, sẽ làm chủ nhà 5 năm liên tiếp cho các giải UIM- ABP Aquabike World Championship.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác