An Giang cần ưu tiên phát triển giáo dục và chăm sóc sức khỏe nhân dân

(VOV5) - "An Giang vẫn là một tỉnh nghèo. Do đó, tỉnh cần cân đối ngân sách và dành sự ưu tiên phát triển một số lĩnh vực trọng tâm".

Ngày 17/7, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Trưởng đoàn, có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019.

An Giang cần ưu tiên phát triển giáo dục và chăm sóc sức khỏe nhân dân - ảnh 1Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi làm việc với Trường Đại học An Giang.
- Ảnh TTXVN 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng An Giang vẫn là một tỉnh nghèo. Do đó, tỉnh cần cân đối ngân sách và dành sự ưu tiên phát triển một số lĩnh vực trọng tâm, nhất là ở lĩnh vực giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Với lĩnh vực giáo dục, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý An Giang đổi mới, phát huy tính sáng tạo trong dạy và học, sắp xếp lại hệ thống trường lớp theo đúng nhu cầu thực tế.

Trong lĩnh vực y tế, An Giang chủ động xây dựng đề án tự chủ cho một số bệnh viện đủ điều kiện, để dành nguồn lực đầu tư cho y tế dự phòng, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngay từ tuyến cơ sở.

Trước đó, chiều 16/7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác đã thăm và làm việc với lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh An Giang và Trường Đại học An Giang.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác