Bệnh viện Trung ương quân đội 108 khẳng định vị thế trong hợp tác quốc tế

(VOV5) - Việt Nam là một trong những đối tác thân thiết nhất của Đức trong lĩnh vực khoa học và Trung tâm Nghiên cứu y học Việt – Đức là một ví dụ cụ thể.

Trung tâm Nghiên cứu y học Việt-Đức (VG-CARE) là mô hình hợp tác quốc tế hiệu quả giữa Bệnh viện TWQĐ 108 và Trường đại học Tübingen (CHLB Đức) và đồng thời là một trong những minh chứng cho sự thành công của Bệnh viện trong triển khai hợp tác quốc tế.

Đây là khẳng định ngày vào ngày 11.12 của Thứ trưởng Bộ quốc phòng, Thượng tướng Vũ Hải Sản, trong bài phát biểu nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Viện Lâm sàng các bệnh truyền nhiễm (11/12/2023) và 5 năm thành lập trung tâm Nghiên cứu Y học Việt Đức (VG-CARE) thuộc Bệnh viện TW Quân đội 108 tại Hà Nội.

Bệnh viện Trung ương quân đội 108 khẳng định vị thế trong hợp tác quốc tế - ảnh 1

Tại lễ kỷ niêm, Phó Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam, ông Simon Kreye, một lần nữa nhấn mạnh vai trò của Bệnh viên TWQĐ 108, VG-CARE và trung tâm Y tế toàn cầu của DAAD (PACE-UP) được đặt tại Bệnh viện TWQĐ 108, trong cuộc chiến chống lại các bệnh truyền nhiễm và dịch bệnh: “Việt Nam là một trong những đối tác thân thiết nhất của Đức trong lĩnh vực khoa học và Trung tâm Nghiên cứu y học Việt – Đức là một ví dụ cụ thể cho việc hợp tác này. Mối liên hệ chặt chẽ này đã mang lại cho chúng tôi niềm vui lớn. Và đây cũng là thành công trong hợp tác khoa học. Hôm nay chúng tôi rất vui, vì sau khi đại dịch kết thúc, đây là lần đầu tiên chúng tôi có thể chính thức gặp nhau tại một sự kiện quan trọng. Đây cũng là một thành công đáng kể trong hợp tác khoa học giữa hai nước cũng như giữa Bệnh viện TWQĐ 108 tại Hà Nội và Đại học Tübingen Đức. Bởi vì chỉ nhờ những thành công khoa học này mà chúng ta mới có thể đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường.“

Nhân dịp này, Bệnh viện TW Quân đội vinh danh nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế vì những đóng góp đặc biệt cho sự phát triển của bệnh viện cũng như của VG-CARE. Trong đó GS.TS Thirumalaisamy P. Velavan - Đại học Tübingen, CHLB Đức - đồng giám đốc Trung tâm Nghiên cứu y học Việt - Đức nhận được bằng khen của Bộ trưởng bộ quốc phòng. Đặc biệt, Giám đốc VG-CARE và cũng là Giám đốc Bệnh viện TW Quân đội, PGS.TS. Lê Hữu Song, là người Việt Nam đầu tiên được phong hàm Giáo sư chính thức tại Đại học Tübingen.

Bệnh viện TW Quân đội 108 cũng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái nổi” với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác