Cần có bộ Luật về ngôn ngữ

(VOV5) - Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ cho rằng, thực tế sử dụng những vấn đề về ngôn ngữ Tiếng Việt còn đa dạng và phức tạp. Do đó, đất nước Việt Nam với 54 dân tộc rất cần có bộ Luật về ngôn ngữ.

Chiều 14/1, tại Trung tâm phát thanh Quốc gia, 58 Quán sứ, Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam và Ủy ban Văn hóa Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội có buổi làm việc về xây dựng Luật Ngôn ngữ (tiếng Việt). Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình và Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ chủ trì buổi làm việc.

Cần có bộ Luật về ngôn ngữ - ảnh 1Tại một Hội thảo về giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt năm 2016. - Ảnh VOV

Tại buổi làm việc,  Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, cho rằng việc Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Đài Tiếng nói Việt Nam; đặc biệt các cơ quan nghiên cứu khoa học về Ngôn ngữ tham gia xây dựng Luật Ngôn ngữ là cần thiết. Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ cho rằng thực tế sử dụng những vấn đề về ngôn ngữ Tiếng Việt còn đa dạng và phức tạp. Do đó, đất nước Việt Nam với 54 dân tộc rất cần có bộ Luật về ngôn ngữ.

Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình  cho biết sẽ tiếp tục báo cáo với Chính phủ nhằm sớm có Luật Ngôn ngữ quốc gia để điều chỉnh kịp thời các hành vi ngôn ngữ, đồng thời phát huy được giá trị của Tiếng Việt.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác