Chính phủ Ấn Độ tài trợ Nhà ăn bán trú mầm non cho trẻ em dân tộc thiểu số

(VOV5) -Công trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam - Ấn Độ.

Ngày 22/3, tại xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đã diễn ra lễ khánh thành và đưa vào sử dụng công trình Nhà ăn bán trú Trường mầm non Đồng Bụt do Chính phủ Ấn Độ tài trợ.

Công trình được xây dựng từ khoản viện trợ 50.000 USD trong khuôn khổ Quỹ Dự án tác động nhanh của Chính phủ Ấn Độ.

Chính phủ Ấn Độ tài trợ Nhà ăn bán trú mầm non cho trẻ em dân tộc thiểu số - ảnh 1 Ngài Pavathaneni, Đại sứ Ấn Độ, cùng lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc cắt băng khánh thành nà ăn bán trú - Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN

Khởi công xây dựng trên diện tích gần 200m2, công trình gồm 1 phòng ăn, 1 phòng chế biến và 1 bếp nấu. Công trình có ý nghĩa quan trọng, giúp trẻ em là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Bồ Lý được chăm sóc, học tập, sinh hoạt trong điều kiện tốt nhất.

Công trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam - Ấn Độ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác