Chợ nổi Cái Răng nhộn nhịp những ngày giáp Tết

(VOV5) - Ngày thường chợ nổi Cái Răng đã xôm tụ, nhộn nhịp, những ngày cận tết nơi đây càng sôi động hơn.
 Chợ nổi Cái Răng nhộn nhịp những ngày giáp Tết - ảnh 1

Chợ nổi Cái Răng nằm trên sông Cái Răng, cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 6 km đường bộ và mất 30 phút nếu đi bằng tàu từ Bến Ninh Kiều theo sông Cần Thơ. Đây là chợ đầu mối chuyên mua, bán buôn các loại trái cây, nông sản của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Từ đây hàng hóa tiếp tục chuyển tới các chợ ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Bà Trần Thị Phúc Diễm, thương lái làm ăn ở chợ nổi Cái Răng, cho biết: “Chợ tết bà con tới đông, kẻ mua, người bán đồ đông vui lắm. Ngày thường mình mua như ổi cam, quít, khoai ngọt, củ sắn này kia mình mua đi bán cho bà con xài vậy đó. Rồi Tết mình bán bưởi, rồi cam quít, dưa hấu. Tôi chở hàng về tỉnh Kiên Giang. Tôi đi chợ vài bữa nay rồi, về chở hàng giao cho bà con ở chợ Kiên Giang.”

Chợ nổi là một nét văn hóa đặc trưng của vùng kênh, rạch, sông nước miệt vườn đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt, từ ngày chợ nổi này được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia thì du khách tìm về ngày càng đông. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác