Đại sứ quán Lào tổ chức Bunpimay 2567

(VOV5) - Trong bài phát biểu, bà Đại sứ Khamphao Ernthavanh đặc biệt nhấn mạnh về quan hệ Lào – Việt Nam trong năm qua.

Ngày 6/4, tại Hà Nội, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam tổ chức Bunpimay, Phật lịch 2567. Tham dự buổi lễ, có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành Trung ương và địa phương, đại diện lãnh đạo Ban liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào.

Đại sứ quán Lào tổ chức Bunpimay 2567 - ảnh 1Các vị đại biểu, khách mời tham dự Lễ buộc chỉ cổ tay. Ảnh: Mỹ Bình

Về phía Lào có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh, các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đông đảo lưu học sinh Lào đang công tác, học tập tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Lào, Bà Khamphao Ernthavanh cảm ơn các lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam, các Bộ, Ban, ngành Trung ương và địa phương đã đến dự buổi lễ. Bà cho biết, năm 2024 là một năm đặc biệt với nước CHDCND Lào, là năm Đảng, Nhà nước và nhân dân chung sức đồng lòng tổ chức thực hiện thành công những nhiệm vụ đã đề ra và nhằm tạo không khí để thực hiện Năm Chủ tịch ASEAN 2024 và Năm Du lịch Lào.

Đại sứ quán Lào tổ chức Bunpimay 2567 - ảnh 2Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavan phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Mỹ Bình

Trong bài phát biểu, bà Đại sứ Khamphao Ernthavanh đặc biệt nhấn mạnh về quan hệ Lào – Việt Nam trong năm qua: “Năm qua, tình hình khu vực và quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp và tác động nặng nề đến thế giới, cụ thể là hai nước Lào và Việt Nam. Tuy nhiên, Đảng, Nhà nước Lào và Việt Nam vẫn duy trì, tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, là sự khẳng định vững chắc cho mối quan hệ đặc biệt có một không hai trên thế giới, được thể hiện qua thành công của cuộc gặp giữa Bộ Chính trị hai nước tổ chức ngày 26/2/2024. Hai bên tiếp tục tích cực thúc đẩy phát triển hợp tác kinh tế - xã hội, trong đó đã tổ chức Hội nghị song phương lần thứ 46. Bên cạnh đó, kết quả của các cuộc họp từ trung ương đến địa phương được nâng cao trên phạm vi rộng, sâu, hiệu quả, có thể mang lại ngày càng nhiều lợi ích cho nhân dân hai nước”.

Tại buổi lễ, các vị đại biểu, khách mời được thưởng thức các tiết mục ca nhạc do sinh viên Lào biểu diễn, dự Lễ buộc chỉ cổ tay cầu may mắn và thưởng thức một số món ăn Lào do Đại sứ quán Lào chuẩn bị. Ngoài ra, khách mời còn được hoà nhịp theo tiếng nhạc, múa lăm – vông và té nước cầu may, một trong những nét độc đáo của Bunpimay Lào.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác