Đoàn Thể thao Việt Nam duy trì vị trí thứ 3 tại SEA Games 29

(VOV5) - Với 55 huy chương vàng, đoàn thể thao VN tiếp tục đứng vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng toàn đoàn.

Đoàn Thể thao Việt Nam duy trì vị trí thứ 3 tại SEA Games 29 - ảnh 1

Bảng tổng sắp huy chương của Đoàn Thể thao Việt Nam (tính đến 19h, ngày 28/8):

Tính đến hết ngày thi đấu 28/08, đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) giành được tổng cộng 55 huy chương vàng (HCV), tiếp tục đứng vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng toàn đoàn tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 29 (SEA Games 29).

Là một trong những đội tuyển thi đấu muộn nhất tại SEA Games 29, đội tuyển cử tạ Việt Nam giành 2 HCV. Không những đánh bại Á quân Olympic ở hạng 62kg nam, Vận động viên Trịnh Văn Vinh còn thiết lập 2 kỷ lục SEA Games mới về thành tích tổng cử và cử đẩy.  Với 2 HCV của đội tuyển cử tạ, Đoàn TTVN đã giành được tổng cộng 55 HCV và đứng vị trí thứ ba, sau chủ nhà Malaysia (106 HCV) và Thái Lan (60 HCV).

Hôm nay, 29/8, đội tuyển cử tạ tiếp tục thi đấu hai hạng cân, dưới 69kg nam của Phạm Tuấn Anh và dưới 77kg nam của Nguyễn Hồng Ngọc. Đặc biệt, Đội tuyển pencak silat Việt Nam sẽ tham dự 10 trận chung kết ở nội dung biểu diễn quyền đơn nữ và đối kháng nam, nữ. Cũng trong ngày hôm nay, vậ động viên Nguyễn Văn Duy thi đấu từ vòng loại đến chung kết hạng 63kg nam môn taekwondo và Ngô Phương Mai dự tranh môn nhảy cầu, ở nội dung 3m cầu mềm nghệ thuật nữ. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác